Đặc phái viên Philippines hủy chuyến thăm Trung Quốc

29/09/2016 | 17:04 GMT+7

Theo Reuters, ông Fidel Ramos, cựu Tổng thống Philippines (1992-1998), đặc phái viên của Tổng thống Philippines, bất ngờ hủy chuyến thăm đến Trung Quốc. Nguyên nhân không được công bố. Bộ Ngoại giao Trung Quốc không bình luận về việc ông Ramos hủy chuyến thăm tới Bắc Kinh. Reuters dẫn nguồn tin thân cận cho rằng việc hủy là do trùng với chuyến công du đến Việt Nam của Tổng thống Duterte.

Tổng thống Rodrigo Duterte chọn ông Fidel Ramos tham gia đối thoại với phía Trung Quốc ở thời điểm 2 nước đang có tranh chấp ở biển Đông. Giới chuyên gia nhận định, việc Philippines cử phái đoàn đặc biệt này tới Bắc Kinh sau phán quyết của Tòa trọng tài thường trực quốc tế (PCA) tại La Haye cho rằng Trung Quốc không có quyền lịch sử ở biển Đông, được đánh giá là một bước ngoặt trong chính sách đối ngoại của Philippines thời ông Duterte.

Theo PHƯƠNG NAM/sggp.org.vn

 

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>