Họp mặt kỷ niệm 86 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng, Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam, Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

14/10/2016 | 17:17 GMT+7

(HGO) – Sáng ngày 14-10, tại Hội trường Tỉnh ủy diễn ra Họp mặt kỷ niệm 86 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15-10), Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14-10), Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam (20-10) . Ông Huỳnh Thanh Tạo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Nguyễn Quốc Ca, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; ông Đồng Văn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các hội, đoàn thể, các sở, ban, ngành cấp tỉnh tham dự hội nghị.

Ông Huỳnh Thanh Tạo (phải), Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Dân vận” cho các cá nhân.

Tại đây, các đại biểu đã ôn lại truyền thống vẻ vang trong công tác dân vận của Đảng, Hội Nông dân Việt Nam, Hội LHPN Việt Nam trong 86 năm qua. Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Huỳnh Thanh Tạo đánh giá cao hiệu quả hoạt động của Ban Dân vận Tỉnh ủy, Hội LHPN tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, qua đó góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh nhà những năm qua. Thời gian tới, mỗi cán bộ Ban Dân vận Tỉnh ủy, Hội Nông dân, Hội LHPN tỉnh phải không ngừng học tập, phấn đấu vươn lên để hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao. Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong tỉnh phải tích cực tuyên truyền, vận động và phát huy vai trò làm chủ của nhân dân, tạo điều kiện để nhân dân thảo luận, bàn bạc và tổ chức thực hiện theo phương châm: dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, giám sát và dân tham gia phản biện xã hội.

Bên cạnh đó, cần tăng cường tuyên truyền, giáo dục, vận động trong cán bộ, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước có liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn; huy động mọi nguồn lực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng – an ninh, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân ở vùng nông thôn. Hội Nông dân các cấp cần phát huy vai trò nòng cốt trong thực hiện các phong trào: giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới gắn với đô thị văn minh. Hội LHPN tỉnh tích cực đổi mới phương thức vận động nhằm tập hợp chị em phụ nữ tham gia các phong trào do hội phát động với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, nhằm chăm lo thiết thực cho quyền và lợi ích chính đáng của phụ nữ trên địa bàn tỉnh…

Buổi họp mặt còn diễn ra tọa đàm với sự tham dự của ông Trần Văn Tho, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; ông Lê Văn Tám, nguyên Chủ tịch Hội Nông dân huyện Vị Thanh (cũ) và bà Nguyễn Thị Như Kiều, Chủ tịch Hội LHPN huyện Vị Thủy. Trong không khí cởi mở, các đại biểu tham gia tọa đàm đã đóng góp nhiều ý kiến chân thành về kết quả hoạt động của công tác dân vận, Hội LHPN tỉnh, Hội Nông dân tỉnh thời gian qua cũng như những nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới.

Dịp này, Ban Dân vận Trung ương đã tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Dân vận” cho 20 cá nhân đã có nhiều cống hiến cho sự nghiệp công tác dân vận của Đảng; Hội LHPN Việt Nam tặng Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam” cho 11 cá nhân đã có nhiều đóng góp cho sự bình đẳng và phát triển của phụ nữ; Hội Nông dân Việt Nam tặng Kỷ niệm chương “Vì giai cấp nông dân” cho 52 cá nhân đã có công lao đóng góp xây dựng giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam; UBND tỉnh Hậu Giang đã tặng bằng khen cho 23 tập thể và 22 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng các mô hình “Dân vận khéo” năm 2016…

Tin, ảnh: TRƯỜNG SƠN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>