Philippines tìm kiếm cơ hội ở Trung Quốc

19/10/2016 | 15:37 GMT+7

Ngày 18-10, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc nhằm thắt chặt quan hệ hai bên.

Trong thời gian ở thăm Trung Quốc, ông Duterte có cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, hội kiến Thủ tướng Lý Khắc Cường và Chủ tịch Quốc hội Trương Đức Giang. Tháp tùng đoàn  của ông Duterte có 250 lãnh đạo doanh nghiệp Philippines cho thấy Manila mong muốn thu hút thêm nhiều đầu tư của Trung Quốc trong lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng và triển khai các khu công nghiệp tại Philippines. Philippines có thể sẽ tìm cách đàm phán để mua trang thiết bị quân sự từ Trung Quốc.

Tổng thống Duterte nói, ông cần những tàu cỡ nhỏ có khả năng tấn công nhanh từ Trung Quốc để sử dụng trong cuộc chiến chống khủng bố tại Philippines và vấn đề biển Đông cũng sẽ được nêu ra trong chuyến thăm Trung Quốc lần này.

Kết quả thăm dò do tổ chức Social Weather Stations (SWS) tiến hành từ ngày 24 đến 27-9 cho thấy, người dân ở Philippines vẫn tin Mỹ hơn Trung Quốc. Theo kết quả thăm dò được công bố ngày 18-10, có tới 76% tin tưởng vào Mỹ và chỉ có 22% có cùng cảm giác này đối với Trung Quốc.

Theo THANH HẰNG/sggp.org.vn

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>