23g30 hôm nay (20-10): Lịch sử vẫy gọi U-19 VN

20/10/2016 | 15:23 GMT+7

23g30 hôm nay (20-10), U-19 VN gặp Iraq ở lượt trận cuối vòng bảng bảng B (kênh Fox Sport 2 THTT) với hi vọng sẽ lần đầu tiên trong lịch sử lọt qua vòng đấu bảng.

Niềm vui sẽ lặp lại với các cầu thủ U-19 VN sau trận gặp Iraq? Ảnh: AFP

Sau trận hòa 1-1 trước UAE, cánh cửa vào tứ kết đang mở rộng cho U-19 VN (4 điểm) với hai điều kiện: hòa hoặc thắng Iraq (6 điểm, giành suất đầu tiên của bảng B vào tứ kết). Thậm chí nếu U-19 VN thua Iraq, cùng lúc đó chỉ cần UAE (1 điểm) không thắng được Triều Tiên (0 điểm), U-19 VN vẫn giành vé. Do U-19 Iraq đã sớm giành vé vào tứ kết, nên nhiều khả năng họ sẽ bảo toàn lực lượng để tránh chấn thương và thẻ phạt bằng cách tung đội hình dự bị thi đấu.

Không được đánh giá cao bằng UAE hay Triều Tiên ở bảng B nhưng sau hai trận vòng bảng, U-19 Iraq cho thấy họ là một trong những ứng cử viên cho chức vô địch Giải U-19 châu Á 2016. Cũng giống như các đội bóng Trung Đông khác, Iraq sở hữu thể hình và nền tảng thể lực lý tưởng. Tuy nhiên Iraq không tập trung khai thác điểm mạnh này mà lựa chọn lối đá thiên về kỹ thuật, đề cao tính đồng đội rất hiện đại.

Ở trận thắng UAE 1-0 trong ngày ra quân (14-10), trước một đối thủ khá tương đồng về ngoại hình và sức mạnh, Iraq tỏ ra vượt trội hơn ở những mảng miếng tấn công và khả năng tận dụng cơ hội. Nếu các cầu thủ UAE tập trung chơi bóng dài thì Iraq đưa ra nhiều phương án tấn công như đánh trung lộ với sự cơ động của những tiền vệ như Alaa Abbas Abdulnabi, Mazen Fayad... hay những pha xuống bóng bên cánh trái với sự góp mặt của tiền vệ 18 tuổi Ameer Sabah Khudhair.

Cũng với lối chơi tương tự, Iraq không quá khó để đá bại Triều Tiên 4-0 ở lượt trận thứ 2. Trận này, đội đương kim á quân đã hoàn toàn sụp đổ sau những pha dàn xếp tấn công đầy biến hóa của Iraq.

Ngôi sao đáng chú ý nhất của Iraq là tiền vệ Waleed Kareem Ali - người đã ghi 3/5 bàn thắng cho Iraq sau hai trận và đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới. Tuy nhiên, nhiều cầu thủ khác của Iraq cũng xuất sắc không kém như Alaa Abbas Abdulnabi, Mazen Fayad hay 
Ameer Sabah Khudhair.

Trao đổi cùng Tuổi Trẻ, HLV Hoàng Anh Tuấn cho biết: “Dù Iraq thi đấu với đội hình nào, U-19 VN vẫn cần có sự thận trọng. Trò chuyện với các cầu thủ rất nhiều trong hai ngày qua, tôi yêu cầu các em phải triệt để tuân thủ đấu pháp và giữ nghiêm kỷ luật chiến thuật nhiều hơn những gì đã thể hiện qua hai trận đấu với Triều Tiên và UAE”.

Về lực lượng của U-19 VN, nhiều khả năng hậu vệ phải Tấn Tài sẽ được kéo về trám chỗ của Trọng Đại (vắng mặt do thẻ đỏ trận gặp UAE) đá cặp cùng Tấn Sinh. Ở vị trí hậu vệ trái, Việt Anh hoặc Hữu Lâm sẽ thế chỗ Văn Hậu (hai thẻ vàng). Dù đã có sẵn con người thay thế, nhưng hàng thủ U-19 VN chắc chắn gặp không ít khó khăn trước các cầu thủ Iraq không chỉ to khỏe mà còn khéo léo với kỹ thuật cá nhân nhuần nhuyễn.

Hi vọng U-19 VN sẽ vượt qua khó khăn để lần đầu vào tứ kết tại VCK U-19 châu Á.

“Iraq mạnh toàn diện. Cầu thủ của họ có kỹ thuật cá nhân khéo léo, thể lực sung mãn, nhưng điểm mạnh của họ chính là độ “quái” trong việc xử lý bóng ở phạm vi hẹp và tranh chấp tay đôi

HLV U-19 VN Hoàng Anh Tuấn

Theo SĨ HUYÊN - HOÀI DƯ/TTO

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>