Đằng sau chuyện cái loa bị cắt điện…

21/10/2016 | 06:14 GMT+7

Những ngày qua, đến khung giờ quen thuộc Đài Truyền thanh thành phố Vị Thanh phát sóng, nhiều người dân đã không còn được nghe thời sự như thông lệ nữa, vì đâu có chuyện này ?

Nhiều loa truyền thanh trên địa bàn thành phố Vị Thanh vẫn chưa hoạt động trở lại do bị cắt điện. (Ảnh chụp tại phường VII).

Từ những thông tin của người dân phản ánh, phóng viên Báo Hậu Giang đã đến các tuyến đường quanh thành phố, nơi được gắn những chiếc loa truyền thanh không dây trên cột điện, mới thấy nhiều loa không còn phát được vào những khung giờ quen thuộc. Những người dân cũng không biết chuyện gì xảy ra, cứ nghĩ loa bị hư. Ông Cao Văn Lượng, ở khu vực 3, phường VII, kể lại, thấy mấy anh điện lực lên sửa điện, cũng từ đó loa không phát được nữa. Ông cũng thấy mấy cán bộ ở xã hay thành phố lên sửa loa mấy lần rồi, nhưng vẫn không phát. Vậy nên, những thông tin thời sự mà lâu nay ông hay nghe bị… mất ngang. Đã quen với giờ phát thanh, nên giờ không có, ông cảm thấy thiếu và buồn. Còn những người dân buôn bán, các em học sinh…, loa như giờ báo thức vào mỗi sáng để họ chuẩn bị công việc cho một ngày mới, giờ cũng mất tiêu.

Câu chuyện về chiếc loa có lẽ sẽ chẳng có gì đáng nói, nếu như chỉ bị hư hỏng (thực tế số lượng này cũng có, nhưng không nhiều), nhưng làm gì có chuyện hư đồng loạt. Điều này đã được giải thích ngay, khi chúng tôi trao đổi với ông Trương Thanh Trường, Phó Giám đốc Công ty Điện lực thành phố Vị Thanh (công ty). Ông Trường cho biết, đó là do trong quá trình kiểm tra đường dây điện, công ty phát hiện 41 cụm loa được câu vào lưới điện của điện lực, nên đã cắt ngay. Trong số này, có 7 cụm loa nằm giáp ranh, trên địa bàn xã Vị Đông và xã Vị Bình (huyện Vị Thủy). Sau đó, công ty đã có công văn gửi đến UBND các xã, phường trên địa bàn để thông báo về tình trạng trên và yêu cầu các đơn vị làm thủ tục để được lắp đặt công tơ điện. Đơn vị nào làm thủ tục lại, công ty sẽ ưu tiên giải quyết và tiến hành lắp đặt, để hệ thống loa tiếp tục được vận hành, phục vụ công tác tuyên truyền.

Hiện tại, chỉ có xã Hỏa Tiến, xã Vị Tân và phường III đăng ký lắp công tơ điện. Công ty cũng đã tiến hành lắp đặt và hệ thống loa trên địa bàn các đơn vị này đã hoạt động trở lại. Thế nhưng, con số còn lại không nhỏ và công ty cũng đã có liên hệ trực tiếp với các địa phương để có sự phối hợp, nhưng vẫn chưa nhận được câu trả lời.

Vậy là đã rõ, vì câu móc trực tiếp vào lưới điện, nôm na là “câu lén”, nên công ty đã vào cuộc và đang cùng địa phương tháo gỡ. Dù mỗi cụm loa, hàng tháng tiêu thụ không nhiều, nhưng nếu tính  tổng rõ ràng là không nhỏ vì đã diễn ra trong thời gian dài. Công ty Điện lực Hậu Giang cũng đã có văn bản yêu cầu Công ty Điện lực thành phố Vị Thanh xử lý dứt điểm, tính truy thu lại sản lượng điện đã mất trong thời gian khách hàng sử dụng điện không qua hệ thống đo đếm; đồng thời phải tổ chức kiểm điểm trách nhiệm các cá nhân có liên quan.

Ông Trương Thanh Trường, Phó Giám đốc Công ty Điện lực thành phố Vị Thanh, cho biết: “Khi phát hiện, chúng tôi đã thông báo và mong sự hợp tác của các đơn vị. Thủ tục lắp đặt công tơ điện cũng đơn giản và quá trình thực hiện cũng nhanh chóng, gồm mẫu đơn đăng ký mua điện (do công ty cấp), chứng minh nhân dân của người đăng ký mua và quyết định bổ nhiệm (nếu là lãnh đạo các xã, phường đăng ký). Chúng tôi sẽ tiếp tục kiểm tra để tránh tình trạng câu móc trở lại sau khi bị cắt điện và sẽ tiếp tục có hướng xử lý”.

 

Bài, ảnh: VĨNH TRÀ

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>