Nghề đẩy côn vào vụ

21/10/2016 | 06:18 GMT+7

(HG) - Hiện mực nước trên đồng tăng cao cũng là lúc nhiều ngành nghề mưu sinh như giăng lưới, đẩy côn… bắt đầu vào vụ. Năm nay, tuy lượng cá đồng không nhiều nhưng những người làm nghề đẩy côn cũng cho thu nhập khá.

Nước bắt đầu lên, những nghề mưu sinh mùa lũ cũng vào vụ.

Anh Nguyễn Thanh Hiền, ở ấp Phương Quới C, xã Phương Bình, cho biết: “Mực nước bắt đầu dâng cao thì trên đồng cũng xuất hiện nhiều người đẩy côn như tôi. Nghề đẩy côn trước kia thường bắt được nhiều cá lóc, cá trê đồng, nhưng năm nay chủ yếu bắt được cá rô phi. Mỗi ngày xuồng côn của tôi bắt được khoảng 6-7kg cá rô phi, với giá bán 30.000 đồng/kg, cho thu nhập gần 200.000 đồng. Nếu bắt được cá lóc hay cá trê thì ngày đó thu nhập sẽ cao hơn”.

Theo ngành nông nghiệp huyện Phụng Hiệp, 2 năm trở lại đây do mực nước lũ ngày càng thấp, cá không thể sinh trưởng nhiều, nên lượng cá đồng hiện nay đã giảm từ 60-70% so với trước kia.

DUY KHÁNH - LÊ ĐĨNH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>