Nông sản đội giá

21/10/2016 | 06:55 GMT+7

Do ảnh hưởng thời tiết bất lợi trong thời gian gần đây nên đã khiến cho giá một số loại rau, củ, quả tươi sống được bày bán ở các chợ trên địa bàn tỉnh đồng loạt tăng giá mạnh.

Tình hình mưa lớn liên tục khiến nhiều diện tích trồng rẫy dây của người dân trong tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề.

Ghé vào sạp rau của anh Lê Văn Thanh, ở chợ Một Ngàn, huyện Châu Thành A, chúng tôi hỏi mua vài loại nông sản, anh Thanh cho biết giá rau xanh 15.000 đồng/kg, đậu que 18.000 đồng/kg, khoai tây 50.000 đồng/kg. “Mấy tuần nay giá rau, củ tăng vọt, chỉ có hành và hẹ là hai mặt hàng có giá thấp, còn lại hầu như ngày nào cũng tăng hai, ba giá (2.000-3.000 đồng - PV). Những loại nào có trồng tại địa phương thì tranh thủ mua hàng để giảm bớt chi phí vận chuyển”, anh Thanh cho biết.

Chị Trần Huyền Trang, ở thành phố Vị Thanh, chia sẻ: “Nhà tôi ngay gần chợ Vị Thanh nên những ngày bình thường, tôi có thể đi từ đầu tới cuối chợ để chọn mua thực phẩm với giá phù hợp. Tuy nhiên, mấy hôm nay, các loại rau, củ bày bán ở chợ tăng giá đến giật mình nhưng lại giảm về số lượng, chủng loại. Bởi những ngày bình thường, tôi mua rau muống với giá từ 4.000-5.000 đồng/bó, tuy nhiên những ngày gần đây tôi phải mua với giá 7.000 đồng/bó”.

Phần lớn tiểu thương khi được hỏi đều giải thích giá rau xanh tăng do nguồn cung giảm mạnh và rau hư hao nhiều do thời tiết bất lợi. Chị Hòa, tiểu thương chợ Vị Thanh, cho rằng: “Mưa gió suốt như vậy rau củ ở đâu ra nhiều mà bán”. Còn ông Dương Văn Hùng, thương lái ở ấp Láng Hầm C, xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, cho hay: “Mấy tuần nay, nông sản rất hút hàng. Có khi thu gom cả ngày nhưng không đủ hàng cung ứng cho tiểu thương ở chợ. Thậm chí nhiều vườn, thương lái còn tới tận nơi mua cả rau non”.

Tình trạng “sốt” giá, theo ông Hùng bắt đầu từ hơn một tháng nay, một phần do tình hình mưa lũ liên tục khiến nhiều diện tích trồng rau bị ảnh hưởng nặng nề. Mặt khác, nhu cầu thu mua của các chợ đầu mối tăng mạnh khiến nhiều nhà vườn cung ứng không kịp. Chị Lê Thị Duyên, ở ấp Tân Lợi, thị trấn Một Ngàn, huyện Châu Thành A, bộc bạch: “Chỉ cách đây gần một tháng thôi, giá cà phổi còn rẻ bèo, chỉ có 3.000-4.000 đồng/kg. Thế mà 10 ngày trở lại đây đột ngột tăng vọt, giá bán tại rẫy hiện đã tăng lên 7.500-8.000 đồng/kg”.

Tại cánh đồng rau màu của ấp Láng Hầm C, xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, sau mấy trận mưa lớn những ngày gần đây đã làm cho lá của nhiều loại rẫy dây của bà con nơi đây chuyển sang vàng úa vì bị ngập nước. Anh Nguyễn Văn Mười, ở xã Thạnh Xuân, thông tin: “Nhà tôi có hơn 1 công đất trồng đu đủ. Lúc cây còn nhỏ thì gặp trời nắng liên tục, tỷ lệ đậu trái thấp, giờ thì mưa lũ làm nước dâng gần bằng mặt liếp nên gây ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng trái và năng suất thu hoạch”.

Mở quyển sổ tính tiền số khổ qua vừa mới đưa lên xe bán cho thương lái, bà Trần Thị Quyên, ở xã Nhơn Nghĩa A, huyện Châu Thành A, cho hay: “Giá khổ qua 12.000 đồng/kg thế này là cao nhất rồi. Tôi mới bán xong 1 công khổ qua, tính lời được hơn 3 triệu đồng, bình thường mỗi công lãi nhiều lắm khoảng 2 triệu đồng. Phải chi không thất mùa thì lợi nhuận còn cao hơn”.

So với thời điểm cách đây 10 ngày, có loại rau, củ đã tăng giá tới 20-30%. Tại chợ Vị Thanh, các loại rau trồng ngắn ngày như cải bẹ xanh, xà lách, cải ngọt tăng 1.500-2.000 đồng/kg, khổ qua tăng từ 3.500-4.000 đồng/kg, nhóm hàng hành, tỏi, khoai tây cũng tăng từ 5.000-6.000 đồng/kg…

 

Bài, ảnh: KIM ĐIỀU

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>