Hướng về kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh

15/05/2023 | 06:20 GMT+7

Cụ thể hóa thực hiện kế hoạch của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh (1/1/2004 - 1/1/2024), Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Long Mỹ đã tổ chức phát động hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt trên địa bàn, đến nay nhiều công trình, phần việc thiết thực đã được thực hiện.

Xây dựng hỗ trợ nhà đại đoàn kết cho người dân là hoạt động thiết thực của Mặt trận các cấp ở huyện Long Mỹ để chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh.

Bà Nguyễn Thị Kim Hân, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Long Mỹ, cho biết, thông qua đợt thi đua đặc biệt, Mặt trận các cấp trên địa bàn huyện sẽ tập trung xây dựng và nhân rộng các việc làm thiết thực, hiệu quả, mô hình điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động. Kết quả của đợt thi đua được thể hiện bằng các công việc đột phá, công trình, phần việc, mô hình cụ thể và hiệu quả thực chất, có ý nghĩa chính trị, xã hội; trong tổ chức thực hiện phải có kế hoạch cụ thể, đảm bảo tính thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả.

Cũng theo bà Hân, hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện sẽ tập trung thực hiện 3 nhiệm vụ đột phá. Cụ thể là nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội và hoạt động của ban thanh tra nhân dân, giám sát đầu tư của cộng đồng trên địa bàn; nâng cao chất lượng công tác chuyển đổi số và chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ kinh phí cho phó chủ tịch Mặt trận cấp xã; Mặt trận Tổ quốc cấp xã và ban công tác Mặt trận ấp phát động triển khai thực hiện Đề án “Hậu Giang xanh”.

Tính đến nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã thực hiện được nhiều công trình, phần việc ý nghĩa như: trao tặng bảng tượng trưng 50 căn nhà đại đoàn kết, với tổng số tiền 2,5 tỉ đồng và bàn giao 45 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, trị giá hơn 2,2 tỉ đồng; trao vốn sinh kế 300 triệu đồng cho đảng viên, hội viên phụ nữ, thanh niên xuất ngũ là hộ nghèo, hộ cận nghèo, lãi suất 0 đồng; ra mắt mô hình “Nâng cao chất lượng công tác chuyển đổi số và chia sẻ kinh nghiệm hỗ trợ kinh phí cho phó chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã”; phát động ra quân xây dựng “Tuyến đường kiểu mẫu”; thực hiện 1 cuộc giám sát và 2 nội dung phản biện xã hội…

Trong khi đó, Mặt trận xã, thị trấn trên địa bàn huyện cũng đã chủ động, tích cực tổ chức thực hiện các công trình, phần việc nhằm hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Hoạt động nổi bật của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Lương Tâm là tổ chức bàn giao 3 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, mỗi căn trị giá 50 triệu đồng do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hậu Giang tài trợ.

Đơn vị này còn tổ chức ra mắt mô hình “Mỗi khu dân cư xây dựng tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp gắn với thực hiện Đề án Hậu Giang xanh”. Bà Hà Thị Mỹ Anh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Lương Tâm, cho biết, thực hiện mô hình này, tất cả 7 ấp trên địa bàn xã sẽ chọn xây dựng 1 tuyến đường đẹp với chiều dài tối thiểu 1km. Các ấp sẽ tuyên truyền để người dân hiểu được ý nghĩa của việc xây dựng tuyến đường đẹp, khơi dậy sự tự giác và chủ động thực hiện của bà con.

“Chúng tôi yêu cầu Ban công tác Mặt trận các ấp xác định việc xây dựng tuyến đường đẹp là nhiệm vụ quan trọng trong năm 2023 để chủ động thực hiện; trong triển khai phải có chiều sâu, tạo sức lan tỏa, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Thông qua cách làm này nhằm góp phần xây dựng nhiều tuyến đường đẹp trên địa bàn xã, tạo môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân”, bà Mỹ Anh chia sẻ.

Tương tự, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Vĩnh Viễn A cũng đã hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt bằng nhiều hoạt động thiết thực. Cụ thể là ra mắt mô hình tổ hợp tác “Nhân giống cây trồng, hoa kiểng” và phát động ra quân xây dựng tuyến đường kiểu mẫu tại ấp 8. Mặt trận xã còn tổ chức bàn giao 5 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo gặp khó khăn về nhà ở, mỗi căn trị giá 50 triệu đồng. Trong đó, 4 căn do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hậu Giang tài trợ và 1 căn do nguồn vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Hậu Giang hỗ trợ.

Thống kế đến nay, Mặt trận các xã, thị trấn vận động xây dựng được 7 cây cầu nông thôn, trị giá hơn 4,5 tỉ đồng; xây dựng 13 căn nhà đại đoàn kết, trị giá hơn 600 triệu đồng; tặng 258 phần quà cho hộ nghèo, với số tiền hơn 87 triệu đồng; xây dựng và ra mắt 3 mô hình về bảo vệ môi trường nhằm hưởng ứng thực hiện Đề án Hậu Giang xanh…

Công trình, phần việc của Mặt trận các cấp trên địa bàn dù khác nhau về phương thức thực hiện nhưng có điểm chung hướng tới là phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và chăm lo tốt hơn đời sống người dân. Với ý nghĩa đó, thời gian tới, chúng tôi sẽ nỗ lực thực hiện thêm nhiều công trình, phần việc để mừng tuổi 20 của tỉnh nhà.

Bài, ảnh: TRƯỜNG SƠN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>