Cải thiện cuộc sống từ cây rau màu

06/10/2020 | 08:10 GMT+7

(HG) - Theo anh Phan Thanh Liêm (Sáu Liêm), ở ấp 3, xã Long Trị, thị xã Long Mỹ, gia đình anh thuộc diện khó khăn, sống bằng nghề làm mướn. Những năm gần đây, nhờ học hỏi được kinh nghiệm trồng rau màu mà mức thu nhập ổn định, giúp anh cải thiện được cuộc sống.

Anh Liêm và vợ đang thu hoạch cải bán cho mối lái.

Anh Liêm cho biết, với hơn 1.000m2 đất xung quanh nhà, mỗi năm anh trồng luân canh nhiều giống cải như cải bẹ xanh, cải thìa, xà lách, cải ngọt… Để có đủ nguồn cải bán cho mối lái thường xuyên tại các chợ, anh phân chia thành nhiều liếp giồng và mỗi ô, mỗi liếp anh trồng giống cải khác nhau. Với khoảng cách 3 ngày anh thu hoạch một lần từ 200-300kg cải các loại, thương lái mua tại rẫy với giá từ 7.000-13.000 đồng/kg. Nhờ trồng được quanh năm, đầu ra cây cải khá ổn định nên gia đình anh có được nguồn thu nhập khá hơn.

 Tin, ảnh: QUANG HẢI

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>