Cần quản lý ốc bươu vàng, cỏ dại và bọ trĩ vào đầu vụ lúa Đông xuân

05/12/2018 | 08:40 GMT+7

(HG) - Đây là khuyến cáo của ngành nông nghiệp tỉnh đối với nông dân vừa xuống giống vụ lúa Đông xuân 2018-2019 trên địa bàn tỉnh. Bởi qua theo dõi trong những ngày gần đây thì 3 đối tượng trên đang gây hại tại nhiều diện tích lúa của bà con trong giai đoạn mạ, trong đó đáng lo ngại nhất là ốc bươu vàng khi ghi nhận đã có trên 565ha lúa bị đối tượng này tấn công và tập trung ở 3 địa phương là huyện Vị Thủy (470ha), Châu Thành A (82ha), Phụng Hiệp (13ha). Do đó, nông dân cần thường xuyên thăm đồng để quản lý tốt các đối tượng dịch hại thường xuất hiện đầu vụ xuống giống và hạn chế việc tiếp tục lây lan sang diện rộng. Bên cạnh đó, bà con nên bón phân đợt 1 cho lúa ở giai đoạn từ 7-10 ngày sau sạ và bón phân với đầy đủ 3 thành phần chính là đạm, lân và kali.

Nông dân cần phun và rải thuốc diệt ốc bươu vàng trước khi xuống giống để hạn chế thiệt hại về lúa giống.

Riêng những diện tích chưa gieo sạ thì tiếp tục khuyến cáo nông dân vệ sinh đồng ruộng thật kỹ, cũng như tiến hành cày vùi rơm rạ, cỏ dại tàn dư thực vật, phun và rải thuốc diệt ốc bươu vàng trước khi xuống giống; đồng thời tu sửa bờ bao, san phẳng mặt ruộng, đánh rãnh thoát nước, ngâm ủ giống và gieo sạ theo lịch thời vụ của ngành nông nghiệp địa phương nhằm hạn chế tác hại của rầy nâu và bệnh vàng lùn - lùn xoắn lá. Tính đến ngày 3-12, nông dân trên địa bàn tỉnh đã xuống giống hơn 20.000ha lúa Đông xuân (kế hoạch 79.000ha) và được phân bổ ở hầu hết các địa phương trong tỉnh (trừ huyện Châu Thành).

Tin, ảnh: HỮU PHƯỚC

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>