Có hơn 3.000ha lúa Hè thu trong giai đoạn đòng – trổ

24/03/2017 | 08:33 GMT+7

(HG) - Qua thống kê của ngành nông nghiệp tỉnh, đến thời điểm này, nông dân trên địa bàn Hậu Giang đã xuống giống được gần 27.000ha lúa Hè thu 2017, phân bố ở hầu hết các địa phương trong tỉnh (trừ huyện Châu Thành). Trong tổng số diện tích đã xuống giống, hiện có hơn 3.000ha lúa Hè thu được nông dân ở huyện Vị Thủy, Châu Thành A và thành phố Vị Thanh gieo sạ sớm đang ở giai đoạn đòng - trổ (chủ yếu là giống lúa IR 50404), diện tích còn lại ở giai đoạn mạ và đẻ nhánh.

Toàn tỉnh hiện có hơn 3.000ha lúa Hè thu đang ở giai đoạn đòng - trổ.

 Theo một số bà con có lúa Hè thu 2017 đang ở giai đoạn đòng - trổ, tuy thời tiết năm nay có phần bất thường khi xuất hiện mưa trái mùa, nhưng nhìn chung vẫn thuận lợi cho cây lúa phát triển. Thế nhưng, có một điều đang khiến họ lo lắng là tình trạng chuột cắn phá xảy ra tương đối nhiều, với tỷ lệ hư hại 5-10%.

HỮU PHƯỚC

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>