Đầu tư xây dựng giao thông, thủy lợi tại các xã

21/08/2017 | 08:14 GMT+7

(HG) - Để từng bước hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng nông thôn cho các xã đã và đang xây dựng nông thôn mới (NTM), nhất là lộ giao thông, kênh thủy lợi nhằm giúp người dân đi lại, giao thương hàng hóa dễ dàng, phục vụ tốt nhu cầu sản xuất, những năm gần đây, công tác sửa chữa, xây mới hệ thống giao thông, thủy lợi luôn được các ngành tỉnh, chính quyền địa phương quan tâm thực hiện.

Khơi thông dòng chảy nhằm phục vụ sản xuất luôn được các địa phương thực hiện tốt hàng năm.

Chỉ tính từ đầu năm 2017 đến nay, toàn tỉnh đã sửa chữa và làm mới được hơn 720.000m2 đường, sửa chữa và xây mới hơn 9.000m2 cầu; phần thủy lợi đã nạo vét và khép kín hơn 6.550ha đất sản xuất. Ngoài ra, các địa phương trong tỉnh còn tiến hành trồng hơn 14.700 cây xanh các loại, qua đây tiếp tục góp phần làm cho đường quê ngày càng thêm xanh - sạch - đẹp, giúp các địa phương sớm hoàn thành các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới.

Tin, ảnh: TUẤN PHÁT

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>