Gần 30.000ha đất lúa không sản xuất trong vụ Thu đông

01/09/2020 | 06:49 GMT+7

(HG) - Qua điều tra và tính toán sơ bộ của ngành nông nghiệp tỉnh, khả năng vụ lúa Thu đông năm nay, nông dân trên địa bàn tỉnh sẽ xuống giống đạt khoảng 41.660ha (kế hoạch 38.500ha). Ngoài ra, còn có diện tích đất lúa được nông dân chuyển sang nuôi cá ruộng với khoảng 6.171ha; đồng thời chuyển khoảng 235ha đất lúa sang trồng cây khác trong mùa lũ như: sen, súng, ấu, rau màu… Như vậy, với tổng số gần 78.000ha đất trồng lúa hiện tại của tỉnh thì sau khi trừ các diện tích được canh tác những cây trồng, vật nuôi như trên, Hậu Giang còn gần 30.000ha đất lúa bị bỏ trống trong vụ Thu đông này. Trong đó, huyện Long Mỹ (10.018ha), huyện Phụng Hiệp (8.393ha), thị xã Long Mỹ (5.992ha), huyện Vị Thủy (3.378ha), thành phố Vị Thanh (815ha), huyện Châu Thành A (552ha). Từ việc bỏ trống đất trồng lúa như trên, cộng với ước năng suất lúa trong vụ Thu đông là 5,5 tấn/ha thì Hậu Giang mất sản lượng lúa khoảng 165.000 tấn. Những diện tích đất lúa bỏ trống được nông dân bán lúa chét cho vịt ăn hoặc xới đất ngâm trong nước.   

Nông dân Hậu Giang bỏ trống gần 30.000ha đất lúa trong vụ Thu đông.

Theo đánh giá của ngành nông nghiệp tỉnh, có nhiều nguyên nhân dẫn đến diện tích đất trồng lúa của tỉnh không sản xuất trong vụ Thu đông này. Trước mắt, ở một số địa phương hàng năm chịu ảnh hưởng của hạn, mặn nên nông dân chỉ sản xuất 2 vụ/năm (Đông xuân và Hè thu) để tranh thủ xuống giống sớm vụ Đông xuân nhằm tránh ảnh hưởng của hạn, mặn vào cuối vụ. Bên cạnh đó, thời tiết vụ Thu đông gặp nhiều mưa bão, tỷ lệ đổ ngã cao, nông dân sợ ảnh hưởng năng suất, làm gia tăng chi phí giá thành sản xuất nên bà con e ngại xuống giống. Mặt khác, một số khu vực do nhu cầu xuống giống của người dân trong hợp tác xã, tổ hợp tác đạt tỷ lệ thấp nên trạm bơm của một số tổ hợp tác bơm tưới không hoạt động. Đồng thời, các diện tích không xuống giống đa số thuộc những khu vực đất trũng, đất ruộng nhỏ lẻ, manh mún nằm cạnh vườn cây ăn trái, khó bơm tập trung, dễ bị chuột cắn phá làm giảm năng suất nên bà con cũng hạn chế xuống giống...

Tin, ảnh: HỮU PHƯỚC

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>