Giống vú sữa vàng có giá 1 triệu đồng/cây

14/12/2018 | 07:46 GMT+7

(HG) - Khoảng 1 năm nay, ông Trần Văn Rỡ, ở ấp Cái Côn, xã Đại Thành, thị xã Ngã Bảy, đã tạo nên cơn sốt trong thị trường cây giống với cây vú sữa vàng độc, lạ. Cây vú sữa vàng này lạ ở chỗ trái mọc từ trong thân cây mọc ra, trái có màu vàng hột gà óng ánh và chỉ có duy nhất 1 hạt giữa trái. Cây cho trái quanh năm, mỗi trái đạt trọng lượng từ 250-500gr. Hồi đầu năm 2018, ông Rỡ có bán trái cho người dân mua về chưng tết với giá khoảng 350.000 đồng/trái nhưng không có nhiều hàng để bán vì cây mới cho trái chiếng. Thấy mọi người săn lùng mua về trồng và vì là cây độc nhất trên địa bàn nên ông Rỡ đã chiết cành bán. Mỗi cành, ông bán ra với giá 1 triệu đồng nhưng vẫn không đủ hàng cung.

Với mỗi nhánh cây giống chiết từ cây vú sữa vàng, ông Rỡ thu về được 1 triệu đồng/cây.

Trưởng phòng Kinh tế thị xã Ngã Bảy Lê Hùng Chiến thông tin: Thời gian gần đây có không ít nhà vườn hiếu kỳ đến tham quan 3 cây vú sữa vàng của gia đình ông Rỡ. Còn ngành nông nghiệp địa phương thì cho rằng cây vú sữa vàng này có thể thuộc giống vú sữa Đài Loan. Đây là cây lạ, mới nên ngành cũng đang theo dõi về đặc tính sinh trưởng của cây, chưa có kết luận hay khuyến cáo gì.

Tin, ảnh: TRÚC LINH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>