Giữa vụ, nông dân trồng vải đã “hái” 3.411 tỷ đồng

20/06/2018 | 23:53 GMT+7

Mặc dù đang vào mùa vụ chính, trái vải thu hoạch rộ nhưng UBND tỉnh Bắc Giang báo cáo, giá vải thiều bán tại trung tâm huyện Lục Ngạn vẫn lên tới 32.000-35.000 đồng/kg (vải lai), từ 25.000-28.000 đồng/kg (vải muộn). Loại vải hạng 2 rẻ hơn bán giá 12.000-17.000 đồng.

UBND tỉnh Bắc Giang vừa có báo cáo cập nhật đến ngày 20-6 về tình hình tiêu thụ vải thiều trên địa bàn 6 huyện trồng vải với quy mô lớn, gồm Lục Ngạn, Lục Nam, Tân Yên, Lạng Giang, Sơn Động và Yên Thế.

Theo đó, tính đến ngày 20-6, tổng sản lượng vải thiều đã tiêu thụ được trên địa bàn tỉnh này đã lên tới 125.630 tấn với tổng doanh thu đạt 3.411,4 tỷ đồng.

Trong đó, doanh thu trực tiếp từ trái vải là 2.046,8 tỷ đồng; còn lại hơn 1.364 tỷ đồng là từ các dịch vụ hỗ trợ.

Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường trực tiếp đến kiểm tra tình hình tiêu thụ vải

Với tổng diện tích là 28.658ha chuyên vải, tính đến ngày 19-6, các doanh nghiệp và thương lái trong và ngoài nước đã thu mua, xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc khoảng 36.500 tấn vải, ước doanh thu đạt 64,1 triệu USD.

Mặc dù đang vào mùa vụ chính, trái thu hoạch rộ nhưng UBND tỉnh Bắc Giang báo cáo, giá vải thiều bán tại trung tâm huyện Lục Ngạn vẫn lên tới 32.000-35.000 đồng/kg (vải lai), từ 25.000-28.000 đồng/kg (vải muộn). Loại vải hạng 2 rẻ cũng 12.000-17.000 đồng. Và không có chuyện nông dân phải đổ bỏ vải ra sông.

Khảo sát trên địa bàn huyện Lục Ngạn đến ngày 20-6 đang có 150 thương nhân Trung Quốc và hơn 1.000 thương nhân Việt Nam thu mua vải để xuất sang Trung Quốc.

Ngoài thị trường chính là Trung Quốc, hiện nay các doanh nghiệp lớn trong nước cũng đã xuất khẩu sang Úc: 35 tấn; sang Mỹ 1,1 tấn; sang châu Âu: 1,1 tấn; sang Nhật: 1,5 tấn; sang Singapore: 100 tấn và dự kiến ngày 20-6, thêm một công ty sẽ xuất khoảng 200 tấn vải sang Thái Lan qua đường hàng không.

Người dân huyện Lục Ngạn - Bắc Giang thu hái, phân loại vải tươi để tư thương thu mua xuất khẩu

Tại thị trường trong nước, vải thiều Bắc Giang được bán rộng rãi tại Hà Nội và TPHCM.

Ngoài vải Bắc Giang, hiện trên thị trường còn có vải thiều của huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương được đánh giá là thơm ngon hơn vải thiều Bắc Giang.

Để tránh tình trạng tiểu thương trà trộn hoặc bán vải chất lượng thấp nhưng “mượn danh” Thanh Hà và Lục Ngạn, từ ngày 10-6 đến nay, tại Hà Nội, Bộ NN-PTNT đã tổ chức tuần lễ vải thiều để giới thiệu loại vải chính hiệu cho người tiêu dùng tại Trung tâm triển lãm nông nghiệp Hà Nội.

Cũng để tiếp sức cho người trồng vải, hôm chủ nhật vừa rồi, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường đã có mặt tại huyện Lục Ngạn – Bắc Giang để kiểm tra tình hình sản xuất, tiêu thụ vải.

Theo ông Nguyễn Xuân Cường, tổng diện tích vải năm nay ở miền Bắc là hơn 60.000ha và được mùa chưa từng có trong nhiều năm qua. Đến giờ phút này đã tiêu thụ được khoảng 50% sản lượng.

Đánh giá cao sự chủ động tích cực của tỉnh Bắc Giang trong việc xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường, ông Nguyễn Xuân Cường cho rằng vẫn cần phải tích cực tiếp thị thêm, mời gọi doanh nghiệp tham gia thu mua khoảng 10.000 tấn vải, đồng thời tiếp tục thu hút các doanh nghiệp Trung Quốc sang thu mua vải...

Theo VĂN PHÚC/SGGP

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>