Hậu Giang dự kiến giảm hơn 4.000ha mía

11/10/2018 | 09:05 GMT+7

(HG) - Mặc dù vụ thu hoạch mía 2018-2019 mới bắt đầu, tuy nhiên trước tình hình khó khăn của ngành mía đường dẫn đến giá thu mua mía vụ này đang ở mức thấp (từ 500-650 đồng/kg), trong khi giá thành sản xuất của người dân dao động từ 700-750 đồng/kg, cho nên theo ước tính của bà con sẽ bị lỗ từ 10-15 triệu đồng/ha. Chính việc sản xuất mía không đem lại hiệu quả và nhận định tình hình khó khăn của ngành mía đường vẫn còn tiếp diễn, do đó ngành nông nghiệp tỉnh dự kiến trong đợt xuống giống mía của niên vụ 2019-2020 tới đây chỉ giữ lại khoảng 6.000ha trong tổng số gần 10.600ha mía đang có để phục vụ cho 3 nhà đường trong tỉnh hoạt động (mỗi nhà máy có 2.000ha vùng mía nguyên liệu); còn lại hơn 4.000ha mía ở những nơi canh tác không hiệu quả, nằm ngoài vùng đê bao ngăn lũ sẽ vận động bà con chuyển đổi từ cây mía sang cây trồng khác nhằm mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn, trong đó khuyến khích nông dân trồng xoài cát chu, mít Thái... để phục vụ xuất khẩu.

Dự kiến trong niên vụ mía 2019-2020 tới sẽ có nhiều nông dân chuyển đổi từ đất mía sang trồng cây khác.

Ông Nguyễn Văn Đồng, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh, cho biết: Sở NN&PTNT tỉnh đã báo cáo tình hình trên với Bộ NN&PTNT, đồng thời đang chờ ý kiến của UBND tỉnh và các nhà máy đường trong tỉnh. Nếu được UBND tỉnh chấp thuận và các nhà máy đường trong tỉnh không có ý kiến phản đối thì Sở sẽ xây dựng kế hoạch thực hiện, cũng như đề ra các giải pháp để định hướng cho những hộ dân chuyển đổi từ cây mía sang cây trồng khác. Bên cạnh đó, việc chỉ giữ 2.000ha mía cho mỗi nhà máy đường là nhằm để ngành chức năng của tỉnh và nhà máy đường có điều kiện đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất và có thể áp dụng cơ giới hóa ở nhiều khâu hơn, đồng thời đẩy mạnh chuyển giao khoa học kỹ thuật, giống mía mới chất lượng... Qua đây, góp phần giúp nông dân hạ giá thành sản xuất, nâng cao tính cạnh tranh trong thời kỳ hội nhập và mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn. 

Tin, ảnh: HỮU PHƯỚC 

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>