Hợp tác xã mai vàng Phú Hưng: Dự kiến cung ứng thị trường Tết Nguyên đán khoảng 16.000 chậu mai vàng

27/01/2021 | 08:13 GMT+7

(HG) - Ông Lê Văn Ky, Giám đốc Hợp tác xã mai vàng Phú Hưng, ở xã Đông Phú, huyện Châu Thành, cho biết Tết Tân Sửu 2021 hợp tác xã dự kiến sẽ cung cấp cho thị trường khoảng 16.000 chậu mai vàng. Đến thời điểm này, các thương lái từ các tỉnh đến đặt cọc mua khoảng 2.000 chậu với giá dao động từ 2-20 triệu đồng/chậu. Hiện nay, hợp tác xã giải quyết trung bình khoảng 30 lao động nông thôn mỗi ngày lặt lá để mai vàng nở hoa vào đúng dịp tết.

Hợp tác xã mai vàng Phú Hưng hiện có 64 thành viên, tăng 15 thành viên so với năm 2019. Hàng năm, hợp tác xã cung ứng cho thị trường Tết Nguyên đán khoảng 20.000 chậu mai, thu nhập bình quân 150 triệu đồng/thành viên.

VĂN XUÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>