Huyện Long Mỹ: Triển khai mô hình “Quản lý dịch hại tổng hợp trên rau ăn lá”

11/08/2019 | 12:19 GMT+7

(HG) - Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện Long Mỹ vừa triển khai mô hình “Quản lý dịch hại tổng hợp trên rau ăn lá” tại ấp 8, xã Thuận Hưng.

Mô hình được triển khai tại vườn rau của ông Phạm Văn Năm, với diện tích khoảng 400m2. Trong đó, có 200m2 thực hiện trồng rau theo kỹ thuật mô hình quản lý dịch hại tổng hợp và 200m2 còn lại trồng theo tập quán của người dân, để làm đối chứng. Thời gian thực hiện từ nay đến tháng 11-2019 sẽ tổng kết. Tại buổi triển khai, cán bộ Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện hướng dẫn người dân cách chọn giống, công tác chuẩn bị đất, gieo sạ và cách chăm sóc. Bên cạnh đó, cán bộ trạm còn hướng dẫn người dân kỹ thuật ủ phân hữu cơ, cách nuôi vi khuẩn cố định đạm và vi khuẩn hòa tan lân.

Hàng năm, huyện Long Mỹ có hơn 3.000ha rau màu, trong đó rau ăn lá chiếm trên 50%.

MINH TIẾN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>