Huyện Phụng Hiệp: Kiểm tra chữ đường trước khi vào vụ mía

11/09/2017 | 09:34 GMT+7

(HG) - Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm và thủy sản trực thuộc Sở NN&PTNT tỉnh vừa phối hợp với Phòng NN&PTNT huyện Phụng Hiệp tiến hành lấy 5 mẫu mía của 5 hộ dân trên giống mía chín sớm ROC 16 ở 2 xã Hiệp Hưng và Phụng Hiệp gửi đi phân tích chữ đường, nhằm đảm bảo thời gian vào vụ hợp lý, tránh tình trạng bán mía non gây thiệt hại cho nông dân. Việc lấy nhiều điểm mía đi phân tích chữ đường giúp cho việc đánh giá chữ đường được chính xác hơn. Qua đó, để các nhà máy đường xem xét vào vụ sớm hoặc trễ, tránh gây thiệt hại về năng suất vì năm nay được dự báo là lũ về sớm hơn.

Vụ mía năm nay, toàn huyện Phụng Hiệp xuống giống được 7.500ha. Trong đó, giống mía chín sớm ROC 16 chiếm 54%. Hiện giống mía ROC 16 có thời gian sinh trưởng từ 9-10 tháng.

VĂN MINH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>