Huyện Phụng Hiệp: Mở rộng mô hình trồng đu đủ cho thu nhập cao

19/02/2020 | 08:57 GMT+7

(HG) - Theo thống kê của Trạm Bảo vệ thực vật huyện Phụng Hiệp, toàn huyện hiện có trên 40ha trồng đu đủ, tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm trước, tập trung nhiều ở các xã Phương Bình, Hiệp Hưng, Tân Phước Hưng và thị trấn Búng Tàu. Hầu hết nông dân chọn giống đu đủ ruột vàng trái dài, mỏng da, cho năng suất và giá bán cao hơn so với đu đủ ruột đỏ.

Ông Dương Văn Sùng, xã Tân Phước Hưng, đang chăm sóc đu dủ.

Ông Dương Văn Sùng, ở xã Tân Phước Hưng, huyện Phụng Hiệp, cho biết đây là năm thứ hai liên tiếp ông bỏ mía, chuyển sang trồng đu đủ. Với 4 công đu đủ, năm vừa rồi ông lợi nhuận gần 50 triệu đồng. Từ hiệu quả mang lại, năm nay ông quyết định mở rộng thêm diện tích, trồng hơn 1.000 cây đu đủ, đầu tư đê bao khép kín đảm bảo chủ động phòng, chống ngập úng và xâm nhập mặn. Nhờ áp dụng khoa học kỹ thuật nên vườn đu đủ của ông đang phát triển tốt, hứa hẹn vụ mùa bội thu.

Tin, ảnh: LÊ ĐĨNH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>