Huyện Phụng Hiệp: Quản lý chặt vịt chạy đồng

07/09/2020 | 06:43 GMT+7

(HG) - Theo ngành nông nghiệp huyện Phụng Hiệp, vụ Thu đông năm nay, khoảng 8.000ha đất sản xuất lúa trên địa bàn được nông dân để lúa chét bán cho chủ vịt chạy đồng. Vì vậy, ngành nông nghiệp huyện đang tập trung quản tình trạng vịt chạy đồng, nhằm kiểm soát tốt dịch bệnh.

Quản lý chặt chẽ vịt chạy đồng sẽ góp phần kiểm soát tốt dịch bệnh trên gia cầm.

Theo thống kê của ngành chuyên môn, huyện Phụng Hiệp hiện có 21 đàn vịt trú ngụ trên địa bàn, với trên 19.000 con, chủ yếu là vịt ở địa phương. Qua kiểm tra, tất cả đều được khai báo và tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch bệnh. Ông Nguyễn Văn Sáu, Trưởng trạm Thú y huyện Phụng Hiệp, cho biết khoảng một tháng nữa lúa chét đến tuổi thu hoạch. Dự báo, vịt ở Sóc Trăng, Cần Thơ được đưa về huyện Phụng Hiệp là rất lớn. Hiện nay, ngành thú y huyện đã chỉ đạo lực lượng thú y phụ trách địa bàn tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Đối với đàn vịt chưa tiêm phòng hoặc hết hạn miễn dịch, nếu là vịt tại địa phương, sẽ cho cam kết tiêm phòng theo đúng quy định. Riêng đối với những đàn vịt từ tỉnh, thành khác đến, nếu không cung cấp đầy đủ các loại giấy tờ theo quy định sẽ lập biên bản trục xuất ra khởi địa bàn.

Tin, ảnh: DUY KHÁNH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>