Huyện Phụng Hiệp: Thu hoạch được 80ha mía bán chục

13/07/2020 | 08:54 GMT+7

Bán mía chục nông dân sẽ không tốn chi phí thu hoạch, do thương lái tự thuê nhân công.

(HG) - Niên vụ mía 2019-2020 huyện Phụng Hiệp xuống giống được 5.188ha, trong đó lưu gốc 153ha, trồng mới 4.935ha. Những diện tích mía xuống giống sớm và lưu gốc nông dân đã thu hoạch được 80ha bán chục, tập trung ở các xã Phụng Hiệp, Long Thạnh, Hiệp Hưng. Năng suất mía ở thời điểm nay dao động ở mức 95 tấn/ha, bán với giá  1.200-1.400 đồng/kg, sau khi trừ hết chi phí đầu tư nông dân lãi hơn 8 triệu đồng/công. Theo nhiều nông hộ trồng mía chục ở xã Phụng Hiệp, huyện Phụng Hiệp, cho biết: “Vài năm trở lại đây mía sản xuất bán cho các nhà máy đường luôn ở mức thấp, khiến người trồng mía thua lỗ nên nhiều nông hộ đã chuyển sang hình thức bán mía chục. Cách làm này giảm được chi phí đầu tư.

Tin, ảnh: DUY KHÁNH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>