Huyện Vị Thủy: 50% tuyến đường các xã nông thôn mới đạt chuẩn chiều rộng từ 2-2,5m

06/11/2018 | 08:41 GMT+7

(HG) - Từ đầu năm đến nay, các địa phương trong huyện Vị Thủy đã làm mới và duy tu, sửa chữa, nâng cấp mở rộng hơn 53.000m2 đường giao thông nông thôn, đạt 538,2% so chỉ tiêu tỉnh giao và trên 1.400m2 cầu giao thông, đạt gần 200%. Tổng giá trị thực hiện các công trình hơn 33 tỉ đồng. Trong đó, Nhân dân đóng góp gần 5 tỉ đồng, còn lại ngân sách nhà nước đầu tư. Theo đó, chất lượng mặt đường được nâng lên nhiều, như: đảm bảo tiêu chuẩn về chiều rộng từ 2-2,5m đạt trên 50% tại các xã nông thôn mới, giao thông thông suốt, người vận chuyển hàng hóa và đi lại dễ dàng hơn.

Hiện toàn huyện Vị Thủy có 4 xã đạt tiêu chí giao thông. Trong đó, có 3 xã là Vị Thanh, Vị Thủy và Vị Thắng đã chính thức được công nhận. Riêng xã Vĩnh Thuận Tây đã trình tỉnh xem xét công nhận.

THU HIỀN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>