Lợi nhuận hơn 12 triệu đồng/công từ trồng khoai môn

11/09/2020 | 10:45 GMT+7

(HG) - Anh Võ Hùng Vĩnh, ở xã Long Trị, thị xã Long Mỹ, cho biết cây khoai môn hay còn gọi là khoai sọ, rất dễ trồng, không kén đất, có thể trồng được quanh năm. Anh Vĩnh có hơn 1.000m2 đất quanh nhà để trồng khoai môn với 3 vụ/năm. Theo anh, trồng khoai môn thì đất phải tơi xốp, nhiều mùn, đất trồng phải sạch cỏ. Nếu trồng khoai trên đất ruộng thì phải đánh giồng, lên luống rộng 1m, cao 20-30cm, rãnh luống 30cm để tránh ngập úng, thối củ. Thời vụ xuống giống thích hợp nhất của khoai nếu là vụ Đông xuân thì khoảng tháng 1-2, còn vụ Hè thu và Thu đông thì trồng vào khoảng tháng 5-6 và tháng 8-9. Sau khi trồng, chăm sóc, bón phân và phòng trừ sâu bệnh tốt thì hơn 90 ngày thấy cây khoai đã héo rũ, các lá lụi dần, đất ở gốc đã nứt nẻ thì chứng tỏ khoai đã có củ và tiến hành thu hoạch. Khoai môn thường cho củ cái rất to từ 1,5-2kg/củ nên năng suất khoai thường dao động ở mức từ 3,5-4 tấn/công. Thương lái vào tận ruộng thu mua với giá từ 10.000-12.000 đồng/kg, sau khi trừ các khoản chi phí, mỗi công khoai môn, nông dân còn lợi nhuận từ 12-15 triệu đồng/vụ.

Thương lái ở thị xã Long Mỹ thu mua khoai môn đưa về vựa.

Do đặc tính dễ trồng, mau thu hoạch, lợi nhuận cao nên gần đây nhiều nông dân ở xã Long Trị, cũng như một số bà con vùng lân cận huyện Phụng Hiệp, Vị Thủy… chọn giống cây trồng này khá phổ biến.

Tin, ảnh: QUANG HẢI

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>