Lúa nước ngập, chi phí thu hoạch tăng cao

11/10/2018 | 09:02 GMT+7

(HG) - Đến thời điểm này, huyện Phụng Hiệp đã thu hoạch được 4.300ha lúa Thu đông 2018, chiếm 53% diện tích xuống giống. Tuy nhiên, những ngày qua, triều cường lên cao khiến nhiều diện tích lúa Thu đông không thể thu hoạch bằng máy, buộc phải cắt tay với chi phí khá đắt đỏ.

Triều cường lên cao buộc người dân phải thuê nhân công cắt lúa bằng tay.

Theo ghi nhận tại cánh đồng lúa xã Bình Thành, hiện nay chi phí công cắt lúa bằng tay dao động từ 550.000-600.000 đồng/công, tăng gần 100.000 đồng/công so với năm trước, cộng với các chi phí, như: gom lúa, suốt lúa, tổng chi phí lên đến gần 1 triệu đồng/công, cao gấp 3 lần so với thu hoạch bằng máy. Ông Nguyễn Văn Trạng, ở xã Bình Thành, cho biết dù hiện nay giá công cắt ở mức rất cao nhưng vẫn không có nhân công thu hoạch, do lao động nông thôn phần lớn đang làm nghề đốn mía hoặc đi làm ở các công ty, xí nghiệp trong tỉnh. Với giá thuê mướn nhân công thu hoạch lúa như hiện nay, cùng với năng suất lúa chỉ ở mức 600kg/công và giá bán ở mức 3.400 đồng/kg, trừ hết chi phí hầu như không có lãi.

 Tin, ảnh: DUY KHÁNH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>