Mít Thái giống không đủ nguồn cung

28/04/2020 | 07:07 GMT+7

(HG) - Ông Nguyễn Văn Giữ, Giám đốc Hợp tác xã Cửu Long, ở thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành, cho biết hiện nay hợp tác xã không đủ nguồn cây giống cung cấp cho thị trường, đặc biệt là mít Thái. Trung bình mỗi ngày hợp tác xã này bán 1.000 cây giống mít Thái với giá 50.000-60.000 đồng/cây, tăng 25.000 đồng/cây so với tháng trước. Nguyên nhân cây giống mít Thái tăng và thiếu nguồn cung là do xâm nhập mặn tăng cao tại các tỉnh được xem là thủ phủ giống cây này, như: Tiền Giang, Bến Tre… khiến các cơ sở sản xuất cây giống không ươm, ghép được do thiếu nguồn nước tưới.

VĂN XUÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>