Mỗi tuần thu hoạch hơn 800ha mía

12/11/2018 | 07:57 GMT+7

(HG) - Ngành nông nghiệp tỉnh cho biết, sau khi lãnh đạo UBND tỉnh tổ chức đoàn đi khảo sát và có sự chỉ đạo về tình hình thu hoạch mía, nhất là những diện tích mía bị ảnh hưởng do lũ trên địa bàn huyện Phụng Hiệp vào ngày 23-10 vừa qua thì tiến độ thu hoạch mía trong những ngày gần đây được đẩy nhanh. Qua theo dõi thì nông dân tại 3 địa phương có diện tích mía nhiều của tỉnh là huyện Phụng Hiệp, thị xã Ngã Bảy và thành phố Vị Thanh thu hoạch mỗi tuần được gần 800ha mía, tăng thêm hơn 200ha so với thời điểm giữa tháng 10. Hiện tại, tổng diện tích mía mà bà con tại 3 địa phương trên đã đốn là hơn 4.600ha trong tổng số gần 10.600ha đã xuống giống. Điều đáng mừng là theo báo cáo của ngành nông nghiệp huyện Phụng Hiệp, hiện địa phương đã cơ bản thu hoạch xong những diện tích mía giống chín sớm (ROC 16) bị ảnh hưởng do lũ. Diện tích mía còn lại chủ yếu là giống chín trung bình, chín muộn và có bờ liếp tương đối cao nên phần nào nhẹ lo về sự thiệt hại. Tuy nhiên, địa phương cũng đang tích cực triển khai các giải pháp nhằm đảm bảo thu hoạch hết diện tích mía còn lại của bà con vào tháng 12 tới theo kế hoạch đề ra.

TUẤN PHÁT

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>