Nâng dự báo cháy rừng lên cấp IV từ ngày 1-3 tới

28/02/2020 | 09:31 GMT+7

(HGO) - Chi cục Kiểm lâm tỉnh cho biết, Cơ quan Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ dự báo thời tiết trên địa bàn tỉnh trong nhiều ngày tới sẽ tiếp tục không có mưa, nắng nóng gay gắt. Từ thực trạng trên làm cho tốc độ bốc hơi nước tăng nhanh, độ ẩm trên nền rừng sẽ khô kiệt nên rất dễ cháy rừng; song song đó, hiện người dân đang thực hiện đốt đồng để chuẩn bị cho mùa vụ mới. Nhận định việc tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây cháy lan cao, Ban chỉ đạo về kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng (Ban chỉ đạo) tỉnh quyết định nâng mức cảnh báo cháy rừng từ cấp III (cấp cao) lên cấp IV (cấp nguy hiểm) từ ngày 1-3 tới trên tất cả các khu rừng trong tỉnh.

Ngành chức năng và chủ rừng trong tỉnh tăng cường tuần tra bảo vệ rừng trong cao điểm mùa khô.

Bên cạnh việc nâng mức cảnh báo cháy rừng, Ban chỉ đạo tỉnh đề nghị các chủ rừng và địa phương có rừng trong tỉnh cần tăng cường công tác tuần tra bảo vệ rừng, thường xuyên kiểm soát và có giải pháp ngăn chặn người dân ra vào rừng trái phép; nghiêm túc tổ chức ứng trực chữa cháy rừng xuyên suốt kể cả thứ bảy, chủ nhật và ngày nghỉ lễ. Ngoài ra, đảm bảo các phương tiện, dụng cụ và lực lượng chữa cháy luôn trong tư thế sẵn sàng theo phương châm 4 tại chỗ. Mặt khác, thường xuyên nhắc nh người dân không được đốt vườn tạp, đốt rác... trong khoảng thời gian từ 9 giờ sáng đến 17 giờ chiều hàng ngày, vì rất dễ dẫn đến cháy lan nếu không kiểm soát được nguồn lửa.

 

Tin, ảnh: HỮU PHƯỚC

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>