Tăng thêm thu nhập nhờ nuôi thỏ

30/08/2020 | 13:48 GMT+7

(HG) - Bên cạnh việc chăn nuôi heo, gà, vịt, lươn thịt, cá trê lai…, để tăng thêm thu nhập cho gia đình, cách nay gần một năm, gia đình ông Hồ Công Quân, ở ấp 6, xã Hòa Mỹ, huyện Phụng Hiệp, đã mua 3 cặp thỏ giống về nuôi thử, với giá mỗi cặp 800.000 đồng.

Gia đình ông Quân đang tăng số lượng đàn thỏ để nhân giống cung cấp cho khách hàng.

Sau mấy tháng nuôi, thỏ cái đã sinh sản ra nhiều thỏ con. Từ thỏ con mới sinh ra, ông Quân tiếp tục nuôi thỏ thịt và nhân giống ra thêm. Đến nay, gia đình ông đã bán được khoảng 200kg thỏ thịt, với giá 70.000 đồng/kg và hiện còn 70 con cái để đẻ.

Gia đình ông Quân cho biết, một con thỏ con nuôi từ 2 tháng trở lên là bán thỏ thịt từ 2-3kg/con. Hiện tại, mỗi cặp thỏ giống bán cho khách hàng khoảng 800.000 đồng nhưng không đủ giao. So với thịt gà thì thịt thỏ ăn ngon hơn và nuôi thỏ cũng có lời hơn nuôi gà. Thức ăn của thỏ phong phú, dễ tìm như cỏ, lúa, bắp… Tuy nhiên, nuôi thỏ cũng đòi hỏi biết kỹ thuật chăm sóc và phải ghi chép sổ sách theo dõi sự phát triển, phòng bệnh cho từng đàn thỏ thì mới đạt hiệu quả kinh tế.

T.XOÀN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>