Tập trung thu hoạch mía vào 3 tháng cuối năm 2018

25/06/2018 | 09:19 GMT+7

(HG) - Căn cứ vào thời điểm xuống giống và cơ cấu giống của từng vùng, mới đây, Sở NN&PTNT tỉnh đã phối hợp với ngành chức năng các địa phương có vùng mía nguyên liệu trên địa bàn tỉnh đưa ra thời gian dự kiến thu hoạch mía cho từng khu vực vào từng thời điểm cụ thể nhằm giúp nông dân mang lại hiệu quả cao nhất sau khi bán mía. Theo đó, thị xã Ngã Bảy là địa phương sẽ vào vụ sớm nhất (trong tháng 8 tới) và có khoảng 207ha mía được thu hoạch, sang tháng 9 thì nông dân trồng mía huyện Phụng Hiệp sẽ bắt đầu vào vụ, với diện tích thu hoạch khoảng 1.806ha, cộng với 334ha của thị xã Ngã Bảy cũng được đốn trong tháng 9 này. Riêng tháng 10, 11 và 12 sẽ là thời gian cao điểm thu hoạch, trong đó tổng diện tích mía phải thu hoạch vào tháng 10 và 11 của huyện Phụng Hiệp, thị xã Ngã Bảy ở mỗi tháng từ 2.200-2.500ha; sang tháng 12, tất cả các địa phương có mía trên địa bàn tỉnh sẽ vào vụ thu thu hoạch với tổng diện tích gần 2.600ha. Thành phố Vị Thanh sẽ kết thúc vụ vào tháng 3-2019, với diện tích dự kiến khoảng 63ha.

Nông dân trồng mía Hậu Giang sẽ bước vào cao điểm thu hoạch mía từ tháng 10 đến tháng 12 tới.

Ông Lê Văn Đời, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh, cho biết: Ngoài xây dựng kế hoạch thu hoạch mía, ngành nông nghiệp tỉnh còn chỉ đạo các địa phương quan tâm gia cố đê bao, cống, đập đối với các khu vực chưa đảm bảo chống lũ, đồng thời vận động người trồng mía thu hoạch theo kế hoạch, tuân thủ và thực hiện tốt hợp đồng đã ký kết với doanh nghiệp. Riêng đối với các nhà máy đường, xem xét lịch thu hoạch mía dự kiến của ngành nông nghiệp tỉnh và cân đối công suất của công ty để phối hợp tốt với chính quyền địa phương vùng mía nhằm xác định lịch đốn mía ở từng khu vực cụ thể và kịp thời, hạn chế thiệt hại cho nông dân khi gặp bất lợi về thời tiết…

Tin, ảnh: TUẤN PHÁT

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>