Thành phố Ngã Bảy: Hiện có 5.127ha cây ăn trái

08/04/2021 | 05:49 GMT+7

(HG) - Theo số liệu thống kê của ngành chuyên môn, tổng diện tích cây ăn trái của thành phố Ngã Bảy hiện phát triển lên 5.127ha, tăng gần 30ha so với đầu năm nay. Trong đó, cây trồng đang trong giai đoạn cho trái là hơn 3.290ha.

Trong tổng diện tích cây ăn trái của thành phố, nhóm cây có múi, như: bưởi, cam sành, chanh… chiếm hơn 2.000ha; mít hơn 1.500ha; xoài, chôm chôm, sầu riêng, mãng cầu xiêm từ 100-200ha mỗi loại.

BẢO TOÀN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>