Thị xã Long Mỹ: Thả nuôi 292ha cá ruộng

26/08/2020 | 17:26 GMT+7

(HG) - Đến thời điểm này, nhiều nông dân ở thị xã Long Mỹ không làm lúa vụ 3 mà chuyển sang nuôi cá trên ruộng, với 292ha và dự báo sẽ còn tăng trong thời gian tới. Các loại cá được nông dân chọn thả nuôi nhiều là cá chép, mè vinh, cá lóc, cá trê vàng…

Ưu điểm của nuôi cá trên ruộng là người dân chỉ đầu tư con giống, giảm được chi phí thức ăn, không tốn nhiều công chăm sóc, sau 3-4 tháng là thu hoạch. Ngoài tăng thêm thu nhập, nuôi cá trên ruộng còn giúp nông dân diệt được phần nào mầm sâu bệnh cho lúa ở những vụ sau. Trong quá trình nuôi, cá còn để lại phân hữu cơ giàu dinh dưỡng, giúp vụ lúa tiếp theo giảm chi phí về phân bón. Mô hình này cũng góp phần bảo vệ môi trường sinh thái trên đồng ruộng.

Để khuyến khích nông dân thực hiện mô hình nuôi cá trên ruộng, Phòng Kinh tế thị xã Long Mỹ đã mở nhiều lớp tập huấn, chuyển giao kỹ thuật nuôi và hỗ trợ cá giống, xây dựng mô hình trình diễn để nông dân học hỏi và nhân rộng.

HOÀNG NHÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>