Thoát nghèo nhờ trồng bông trang

26/05/2020 | 08:39 GMT+7

Nhờ trồng bông trang, gia đình ông Cai có thu nhập ổn định.

(HG) - Gần 2 năm nay, ông Nguyễn Văn Cai, ở ấp Long Hòa 1, xã Long Phú, thị xã Long Mỹ, nhờ trồng bông trang đã giúp gia đình thoát nghèo. Với chưa đầy 2.000m2 đất, ông Cai trồng hơn 2.000 gốc bông trang, mỗi năm thu nhập trên 30 triệu đồng. Hiện bông trang được ông bán cho các thương lái trong và ngoài tỉnh, với nhiều loại màu sắc như đỏ, hồng, vàng,… Ông Cai cho biết: “Bông trang dễ trồng, chỉ tốn công chăm sóc, tôi phải làm cỏ thường xuyên, cắt tỉa tạo dáng, tưới nước đầy đủ và phòng trừ sâu hại. Do lớn tuổi, lại ít đất sản xuất, nhưng nhờ trồng bông trang đã giúp gia đình tôi thoát nghèo, cải thiện cuộc sống”. Bông trang ông Cai trồng khoảng 1 năm, được tạo dáng đẹp mắt, bán với giá từ 50.000-70.000 đồng/gốc, tùy loại.

Tin, ảnh: H.NHUNG

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>