Thu nhập cao từ trồng hoa lan

29/11/2018 | 08:00 GMT+7

Hoa lan được anh Phần chăm sóc để cung ứng cho thị trường.

(HG) - Với diện tích đất hơn 1.000m2, anh Nguyễn Hải Phần, ở ấp Mỹ Chánh A, xã Hiệp Hưng, huyện Phụng Hiệp, trồng trên 30.000 chậu hoa lan các loại, phần lớn nhập từ Thái Lan, cho thu nhập 100 triệu đồng/năm. Theo anh Phần, việc trồng hoa lan đòi hỏi người trồng phải có lòng đam mê, nghiên cứu, học hỏi; cây lan ít bị sâu bệnh nên nhẹ công chăm sóc, lợi nhuận thu được khá cao, phù hợp với những diện tích đất sản xuất nhỏ ở vùng nông thôn; sau khi trồng được 10-12 tháng, hoa lan bắt đầu ra bông. Hiện hoa lan được thị trường ưa chuộng, không chỉ bán cành cho các shop hoa, mà còn bán cây cho các điểm bán hoa kiểng trong và ngoài tỉnh, nhất là thời điểm cận tết, với giá từ 40.000-250.000 đồng/chậu tùy loại.

Tin, ảnh: VĂN MINH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>