Thực hiện vượt nhiều chỉ tiêu chiến dịch

07/08/2018 | 05:00 GMT+7

Kết thúc chiến dịch giao thông nông thôn, thủy lợi và trồng cây năm 2018, huyện Vị Thủy thực hiện nhiều chỉ tiêu vượt xa so với kế hoạch.

Cống kênh 2 Thước, ở xã Vị Trung, huyện Vị Thủy, hoàn thành và vận hành bằng điện 1 pha giúp nông dân an tâm hơn khi canh tác trong mùa mưa.

Việc hoàn thành các chỉ tiêu đạt và vượt so với kế hoạch là thành tựu đáng khích lệ trong điều kiện nguồn vốn đầu tư cho xây dựng cơ sở hạ tầng của huyện còn nhiều hạn chế. Điều này góp phần tích cực trong xây dựng hạ tầng nông thôn, phục vụ nhu cầu đi lại, mua bán trao đổi của người dân địa phương.

Về giao thông nông thôn, phần đường hoàn thành gần 53.000m2, giá trị thực hiện trên 29,6 tỉ đồng. Trong đó làm mới trên 10.700m2 so với kế hoạch đề ra 2.000m2, vượt hơn 5 lần chỉ tiêu. Nâng cấp mở rộng 17.000m2, đạt 170% so với chỉ tiêu thi đua tỉnh giao. Duy tu sửa chữa trên 25.000m2/15.000m2, đạt 168,1% chỉ tiêu. Về phần cầu, thực hiện hoàn thành 1.431m2. Trong đó, làm mới 334m2/176m2, đạt 195,5% so với chỉ tiêu tỉnh giao; duy tu sửa chữa đạt 1.632,5% chỉ tiêu; nâng cấp mở rộng đạt 166,9% chỉ tiêu.

Ông Nguyễn Văn Luôl, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Vị Thủy, cho biết: Chiến dịch năm nay được các địa phương và người dân hưởng ứng tốt. Về góc độ đầu tư, người dân rất đồng tình hiến đất, hoa màu để nâng cấp mở rộng đường, xây dựng cầu. Ngoài ra, UBND huyện hỗ trợ trực tiếp cho từng xã, ấp mỗi nơi 13 triệu đồng để các địa phương chủ động sửa chữa các công trình xuống cấp. Đồng thời, vận động thêm Nhân dân đóng góp cát đá, đắp lề; tranh thủ sự ủng hộ của mạnh thường quân đầu tư cầu giao thông nông thôn trên địa bàn huyện…

Tuyến đường nối liền ấp 9 và ấp 10, xã Vị Thắng, huyện Vị Thủy, vừa hoàn thành vào cuối chiến dịch giao thông thủy lợi mùa khô năm nay trong niềm hân hoan của người dân địa phương. Tuyến này có chiều dài khoảng 9km, vốn đầu tư khoảng 10 tỉ đồng. Giờ đây, mặt lộ bê tông phẳng phiu thẳng tắp nối liền tuyến dân cư, làm sáng bừng diện mạo một vùng quê. 

Bà Phạm Thị Mau, ở ấp 10, xã Vị Thắng, huyện Vị Thủy, vui mừng nói về đoạn đường đẹp trước nhà: “Hồi làm lộ chưa xong, tôi đã đi tìm hạt giống các loại hoa đem về lưu giữ. Rồi sau khi tuyến đường hoàn thành, tôi xới đất ven ta-luy trồng xen các loại mào gà, sao nhái, bông móng tay thành một hàng thẳng tắp. Bây giờ, chúng trổ hoa sắc vàng chen đỏ đẹp lắm! Hàng cau kiểng bên cạnh mát rượi cũng trổ bông nhìn cảnh sắc rất duyên! Trên tuyến, nhà nào cũng trồng đủ loại hoa ven đường để làm đẹp con lộ quê hương”.

Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Vị Thủy, năm nay bên cạnh các tuyến kênh tạo nguồn do Nhà nước đầu tư, các xã vận động Nhân dân tự nguyện đóng góp nạo vét các tuyến kênh nội đồng phục vụ sản xuất. Thêm một điểm mới là huyện đầu tư 9 trạm bơm sử dụng điện 1 pha phục vụ sản xuất khép kín hoàn chỉnh các tiểu vùng sản xuất ở 3 xã Vị Trung, Vĩnh Trung, Vị Bình. Hiện nay, diện tích khép kín phục vụ sản xuất toàn huyện trên 95%; diện tích khép kín chủ động theo tiêu chí nông thôn mới và ứng phó biến đổi khí hậu khoảng trên 50% diện tích sản xuất.

Từ khi cống kênh 2 Thước, ở xã Vị Trung, huyện Vị Thủy, được hoàn thành và vận hành bằng điện 1 pha đã giúp nông dân có diện tích lúa trong nội đồng an tâm hơn khi canh tác trong mùa mưa. Ông Nguyễn Văn Chiến, ở ấp 12, xã Vị Trung, huyện Vị Thủy, phấn khởi cho biết: “Một đầu tuyến kênh có cống vận hành bằng điện 1 pha, đầu còn lại đặt máy bơm để đề phòng khi bị cúp điện cũng phục vụ được cho bà con. Vận hành bằng điện vừa nhanh chóng vừa ít tốn kém lại cho hiệu quả cao. Như đợt mưa vừa rồi, nhờ vận hành liên tục bằng điện mà ruộng lúa của bà con không bị ngập úng, hạn chế được thất thoát đầu vụ, ai cũng vui mừng khi thấy được hiệu quả”

Theo Ban Chỉ đạo chiến dịch giao thông thủy lợi và trồng cây năm 2018, về phần thủy lợi, huyện Vị Thủy thực hiện nạo vét với chiều dài trên 63.000m, khối lượng nạo vét 111.742m3, đạt trên 200% chỉ tiêu kế hoạch. Thực hiện các công trình cống khép kín diện tích theo tiêu chí số 3 nông thôn mới, khép kín diện tích trên 4.000ha, đạt trên 1.963% chỉ tiêu được giao. Giá trị khối lượng thực hiện về thủy lợi trên 28,7 tỉ đồng.

Bài, ảnh: KỲ ANH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>