Tìm đầu ra ổn định cho mãng cầu xiêm

22/09/2020 | 05:40 GMT+7

(HG) - Theo ông Phùng Văn Rở, Giám đốc Hợp tác xã mãng cầu xiêm Hòa Mỹ, huyện Phụng Hiệp, hơn một tháng nữa sẽ vào vụ thu hoạch mới. Do năm nay, một số nhà vườn đăng ký tham gia vào hợp tác xã, nên sản lượng mãng cầu có thể tăng gần 2.000 tấn trái. Trước áp lực sản lượng mãng cầu ngày càng gia tăng, Hợp tác xã mãng cầu xiêm Hòa Mỹ đề nghị lãnh đạo chính quyền địa phương tiếp tục hỗ trợ đầu ra ổn định, để nhà vườn trồng mãng cầu an tâm sản xuất, nâng cao thu nhập.

Phần lớn mãng cầu xiêm ở huyện Phụng Hiệp sau khi thu hoạch được bán cho thương lái địa phương.

Năm 2019-2020, Hợp tác xã mãng cầu xiêm Hòa Mỹ, huyện Phụng Hiệp hiện có 50 xã viên, với gần 60ha đất sản xuất. Năm qua, nhờ áp dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất nên năng suất mãng cầu vượt trội so với mọi năm, tổng sản lượng đạt gần 1.300 tấn trái. Trung bình 1.000m2 năng suất mãng cầu đạt trên 2 tấn trái, giá bán 7.000-20.000 đồng/kg tùy thời điểm, trừ hết chi phí, công chăm sóc, lợi nhuận trên 7 triệu đồng/công.

Tin, ảnh: LÊ ĐĨNH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>