Trồng 80 gốc táo hồng cho thu nhập hơn 70 triệu đồng/năm

28/10/2020 | 07:25 GMT+7

(HG) - Nhờ áp dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất nên 80 gốc táo hồng của gia đình bà Nguyễn Thị Lệ, ở xã Tân Long, huyện Phụng Hiệp, cho năng suất từ 6-8 tấn trái/năm, trừ hết chi phí thu nhập từ 70-80 triệu đồng. 

Bà Lệ thu hoạch táo.

Bà Lệ cho biết, để cây táo hồng đạt năng suất cao, ngoài việc bón phân, phun thuốc phòng trừ sâu bệnh định kỳ, kỹ thuật cắt cành, tạo tán cho cây sau khi thu hoạch cũng rất quan trọng. Điều này nhằm loại bỏ những cành táo già, đồng thời làm tăng thêm các chồi. Bên cạnh đó, người trồng táo còn phải lưu ý kết hợp trồng xen táo Thái với táo hồng, giúp táo tăng khả năng ra hoa đậu trái vượt trội.

Táo hồng mỗi năm cho một vụ trái và thời gian thu hoạch kéo dài từ 5-6 tháng. Tại huyện Phụng Hiệp, hiện táo hồng được thương lái vào tận vườn thu mua với giá 16.000 đồng/kg, tăng 3.000 đồng so với cùng kỳ năm trước.

Tin, ảnh: LÊ ĐĨNH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>