Trồng đậu bắp lời 6 triệu đồng/công

27/02/2020 | 07:19 GMT+7

(HG) - Do một thời gian dài cây mía không mang lại hiệu quả, thời gian qua, nhiều nông hộ ở huyện Phụng Hiệp đã chủ động chuyển sang trồng hoa màu, đặc biệt là cây đậu bắp. Năm nay, đậu bắp có giá, người trồng thu nhập ổn định.

Nhiều nông hộ cải thiện được thu nhập trên đất mía nhờ trồng đậu bắp.

Trung bình 1.000m2 trồng đậu bắp chi phí hạt giống khoảng 200.000 đồng. Đậu bắp sau khi trồng 40 ngày là có thể thu hoạch và kéo dài trong khoảng thời gian gần 3 tháng. Bà Nguyễn Thị Hoàng Em, ở xã Bình Thành, huyện Phụng Hiệp, cho biết trung bình 1.000m2 trồng đậu bắp mỗi ngày thu hoạch được từ 10-15kg trái, giá bán khoảng 2 tháng nay dao động từ 8.000-10.000 đồng/kg, trừ hết chi phí cho thu nhập hơn 6 triệu đồng/công.

Tin, ảnh: DUY KHÁNH - VĂN MINH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>