Trồng đu đủ ruột vàng lợi nhuận 15 triệu đồng/công

04/06/2020 | 08:13 GMT+7

(HG) - Do trồng mía không còn mang lại hiệu quả, nhiều nông hộ ở huyện Phụng Hiệp đã chuyển sang trồng đu đủ ruột vàng cho hiệu quả kinh tế rất cao.

Theo thống kê, năm nay huyện Phụng Hiệp có hơn 150ha trồng đu đủ, tăng gần 50ha so với cùng kỳ năm trước. Đu đủ trồng ở huyện Phụng Hiệp là loại đu đủ ruột vàng, sau 8 tháng trồng sẽ cho thu hoạch lứa đầu tiên, cách 4 tháng sau sẽ tiếp tục thu hoạch lứa thứ 2. Trung bình 1.000m2 trồng đu đủ cho năng suất cả vụ khoảng 6 tấn (mỗi lứa 3 tấn), bán tại vườn cho thương lái với giá 5.000 đồng/kg.

Ông Nguyễn Văn Nữa, ở xã Tân Phước Hưng, huyện Phụng Hiệp, cho biết gia đình có 4 công đất trồng mía, năm rồi bị thua lỗ nên đã chuyển sang trồng đu đủ ruột vàng. Bởi giá đu đủ vài năm trở lại đây tương đối ổn định, có lúc lên đến 10.000 đồng/kg. Hiện đu đủ của gia đình ông bắt đầu thu hoạch. Với giá bán như hiện nay, trừ hết chi phí gia đình ông có lợi nhuận hơn 15 triệu đồng/công.

DUY KHÁNH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>