Trồng khổ qua bao trái cho lợi nhuận cao

21/08/2019 | 17:11 GMT+7

Trồng khổ qua bao trái có nhiều ưu điểm hơn cách trồng thông thường.

(HG) - Thấy giàn khổ qua của gia đình thường xuyên bị ruồi đục trái gây hại làm giảm chất lượng và năng suất, dù đã phun thuốc để phòng trị nhưng hiệu quả không cao, anh Lưu Ngọc Đầy, ở xã Hòa Mỹ, huyện Phụng Hiệp, đã mua bọc ni-lông về thử bao trái, nhưng không ngờ hiệu quả hơn cả sự mong đợi. Ruồi đục trái không còn gây hại nữa, chất lượng trái đẹp, giá bán cao hơn bình thường từ 300-500 đồng/kg. Anh Đầy cho biết, trồng khổ qua bao trái không chỉ ít bị sâu hại mà còn hạn chế sử dụng thuốc hóa học, lợi nhuận nhiều hơn so với trước. Cách bao trái khá đơn giản, khi thấy trái khổ qua lớn bằng đầu đũa ăn là dùng bọc bao lại, sau đó dùng dây buột miệng bọc, đến khi thu hoạch thì tháo bọc ra để bao cho trái khác. Với giàn khổ qua chiều dài 150m, cách một ngày anh thu hoạch khổ qua một lần được từ 50-60kg, bán với giá 7.000 đồng/kg, thời gian thu hoạch kéo dài khoảng một tháng.

Tin, ảnh: LÊ ĐĨNH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>