Trồng mía bán chục cho thu nhập hơn 12 triệu đồng/công

03/05/2019 | 07:56 GMT+7

(HG) - Ở huyện Phụng Hiệp, thời điểm này nhiều diện tích mía xuống giống sớm, nông dân đã bắt đầu thu hoạch theo hình thức bán chục. Nắng nóng như hiện nay, nhu cầu dùng mía làm nước giải khát tăng nên giá bán mía chục tăng theo. Hiện nay, mía có chiều cao từ 1,6m trở lên, cây thẳng, được đốn và bó thành chục (12 cây), thương lái thu mua với giá từ 1.500-1.700 đồng/kg tùy theo chất lượng mía, cao hơn cùng kỳ năm trước 200 đồng/kg. Bên cạnh giá tăng, năng suất mía năm nay cũng ở mức cao, dao động từ 10-12 tấn/công, trừ hết chi phí người dân trồng mía bán chục có thu nhập hơn 12 triệu đồng/công.

Trồng mía bán chục lợi nhuận cao gấp 3-4 lần so với bán mía cho các nhà máy đường.

Ông Nguyễn Thế Tự, Phó phòng NN&PTNT huyện Phụng Hiệp, cho biết: Theo thống kê, đến thời điểm này toàn huyện đã thu hoạch được hơn 10ha mía bán chục. Do vài năm trở lại đây giá mía không ổn định nên ở những khu vực phù hợp nông dân đã chủ động chuyển sang trồng mía bán chục để làm nước giải khát. Bởi ngoài giá cao, mía bán chục không tốn chi phí đào hộc, mía giống và nhân công thu hoạch.

Tin, ảnh: QUỐC HƯNG

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>