Trồng tắc mang lại nguồn thu nhập ổn định

22/11/2018 | 07:54 GMT+7

(HG) - Dù chưa phải là cây trồng chủ lực, phần lớn được trồng xen trong vườn cây ăn trái hoặc bờ bao… nhưng cây tắc đã mang lại nguồn thu nhập khá ổn định cho nhà vườn ở huyện Phụng Hiệp trong thời gian gần đây. Ông Bùi Văn Minh (ảnh), ở ấp Tân Long B, xã Bình Thành, cho biết nhờ trồng gần 200 gốc tắc, gần một năm nay cuộc sống gia đình ông tương đối ổn định. Trung bình mỗi ngày ông thu hoạch từ 15-20kg trái, tiểu thương đến tận nhà thu mua với giá dao động từ 5.000-6.000 đồng/kg, thời điểm hút hàng lên tới 10.000 đồng/kg nhưng vẫn không đủ bán. Trừ hết các khoản chi phí, ông có lợi nhuận từ 100.000-120.000 đồng/ngày.

Tin, ảnh: LÊ ĐĨNH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>