Trồng xen rau ngót trong vườn cây ăn trái cho thu nhập khá

11/07/2019 | 17:27 GMT+7

(HG) - Nhằm tăng thêm nguồn thu nhập cho gia đình, một số nông hộ ở huyện Phụng Hiệp đã chủ động trồng xen canh các loại rau màu trong vườn cây ăn trái, trong đó rau ngót đã cho nguồn thu nhập khá ổn định.

Hơn 200 bụi rau ngót được ông Péth Hùng (ảnh), ở xã Bình Thành, huyện Phụng Hiệp, trồng xen trong 5 công cam mật, sau hơn một tháng chăm sóc đã bắt đầu cho thu hoạch. Hiện tại, cách 10 ngày ông thu hoạch rau ngót một lần, được 12-15kg, tiểu thương mua với giá 15.000 đồng/kg, sau khi trừ chi phí, mỗi tháng vườn rau ngót của ông cho thu nhập hơn 600.000 đồng.

Rau ngót là loại cây dễ trồng, nhẹ công chăm sóc, phù hợp với nhiều loại đất, ít bị sâu bệnh gây hại. Ngoài ra, rau ngót tốt cho sức khỏe, nên rất nhiều người lựa chọn làm món ăn trong gia đình.

Tin, ảnh: LÊ ĐĨNH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>