Xuống giống gần 5.500ha mía

14/01/2019 | 08:06 GMT+7

(HG) - Qua thống kê của ngành nông nghiệp tỉnh, trong khoảng 10 ngày qua, nông dân trên địa bàn huyện Phụng Hiệp, thị xã Ngã Bảy và thành phố Vị Thanh đã xuống giống được gần 3.000ha mía, nâng tổng số diện tích mía đã trồng đến thời điểm này là gần 5.500ha. Giống như những niên vụ mía trước, bà con vẫn tập trung trồng một số giống như: ROC 16, Suphan Buri 7 và các giống mía thuộc nhóm K. Dù chưa có số lượng thống kê cụ thể, nhưng qua theo dõi thì năm nay nông dân trồng giống ROC 16 khá nhiều, bởi có tâm lý là sẽ dễ bán mía chục.

Dù giá giảm, nhưng nhiều nông dân vẫn còn bám trụ với cây mía.   

Ông Nguyễn Thế Tự, Phó phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Phụng Hiệp, cho hay: Do giá mía của vụ vừa qua không mấy hấp dẫn và cũng không đạt mức lợi nhuận cao nên nhiều vùng mía trên địa bàn huyện bà con đã chuyển đổi sang cây trồng khác. Tuy nhiên, diện tích chuyển đổi này không nhiều, vì đa phần nông dân đã gắn bó với cây mía trong nhiều năm qua.

Bên cạnh việc xuống giống cho niên vụ mía mới thì vụ mía 2017-2018 nông dân trên địa bàn tỉnh cũng đã thu hoạch gần 10.400ha trong tổng số gần 10.600ha đã xuống giống, với năng suất bình quân 100 tấn/ha. Khoảng 200ha mía chưa thu hoạch chủ yếu ở thành phố Vị Thanh và dự kiến bà con nơi đây sẽ đốn dứt điểm trong 10 ngày tới.

Tin, ảnh: HỮU PHƯỚC

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>