Xuống giống hơn 21.000ha lúa Thu đông

15/07/2020 | 06:03 GMT+7

(HG) - Dù thời tiết trong những ngày qua không mấy thuận lợi nhưng nông dân trong tỉnh cũng khẩn trương gieo sạ để kịp thời vụ và có thể thu hoạch lúa trước khi mùa lũ về. Qua thống kê nhanh của ngành nông nghiệp tỉnh, hiện nông dân trong tỉnh đã xuống giống được hơn 21.000ha lúa Thu đông (kế hoạch 40.000ha), tăng hơn 5.000ha so với thời điểm cách nay khoảng 7 ngày. Trong đó, 3 địa phương đang có diện tích gieo sạ nhiều nhất của tỉnh là huyện Vị Thủy (gần 10.000ha), huyện Châu Thành A (hơn 7.500ha) và huyện Phụng Hiệp (hơn 3.500ha). Một số giống lúa được bà con ưu tiên gieo sạ trong lúc này là OM 5451, OM 4900, ST 25,… với lượng lúa giống gieo sạ từ 13-15 kg/công (1.300m2) và hình thức xuống giống phổ biến là sử dụng máy phun hạt giống, sạ lan bằng tay, sạ bằng dụng cụ kéo hàng.

Nông dân tiến hành phun thuốc diệt ốc bươu vàng và mầm cỏ dại trước khi xuống giống lúa Thu đông.

Nhằm hạn chế thiệt hại về giống lúa khi gặp trời mưa, ngành nông nghiệp tỉnh khuyến cáo bà con cần vệ sinh đồng ruộng thật kỹ và tiến hành trục san phẳng mặt ruộng, đồng thời thực hiện đánh nhiều rãnh thoát nước trên ruộng để rút nước mưa được nhanh chóng. Mặt khác, nông dân cũng cần tăng cường diệt mầm cỏ dại và ốc bươu vàng trước khi gieo sạ để hạn chế tình trạng ốc cắn mộng làm chết hạt giống…

Tin, ảnh: HỮU PHƯỚC

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>