20 năm tù cho kẻ giết bạn tình

22/06/2017 | 08:14 GMT+7

(HG) - Ngày 21-6, tại Trường Tiểu học Long Thạnh 2 (điểm C), thuộc ấp Long Sơn 1, xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa xét xử lưu động sơ thẩm vụ án hình sự, tuyên phạt Cao Tấn Đạt, sinh năm 1991, ở ấp Nhất, xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp, 20 năm tù về tội giết người.

Bị cáo Đạt tại phiên tòa.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Đạt và Lưu Minh Đương có mối quan hệ tình cảm (đồng tính) cách nay khoảng 4 năm, nhưng gia đình của Đương không chấp nhận mối quan hệ này nên Đương đã chủ động chấm dứt. Nhiều lần Đạt đến gặp Đương nói chuyện nhằm níu kéo mối quan hệ trên. Khoảng 14 giờ 30 phút ngày 10-1-2017, Đạt thấy Đương đi từ trong lớp học (Trường Tiểu học Long Thạnh 2 (điểm C) đến gần nhà vệ sinh phía sau trường học nên Đạt đi từ quán cà phê của chị Nguyễn Thị Thùy (đối diện trường học) qua gặp Đương tiếp tục nói chuyện nhằm níu kéo mối quan hệ tình cảm giữa hai người nhưng Đương không đồng ý. Lúc này, Đạt lấy cây dao trong áo khoác (đã chuẩn bị trước) đâm Đương một nhát thì Đương dùng tay đỡ, bỏ chạy và té xuống mương, Đạt tiếp tục đâm Đương nhiều nhát và Đạt tự dùng dao đâm vào người mình để tự tử. Sau đó, Đạt và Đương được người dân đưa đi cấp cứu nhưng Đương đã chết trên đường đi. Riêng Đạt được Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ điều trị đến ngày 18-1-2017 thì xuất viện và bị bắt đến nay.

Tin, ảnh: PHI YẾN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>