24 tháng tù giam cho đối tượng chiếm đoạt tài sản

11/09/2017 | 10:02 GMT+7

(HG) - Tòa án nhân dân thị xã Ngã Bảy vừa đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với Lê Hoàng Kha (sinh năm 1989), ngụ ấp Vĩnh Thuận, xã Vĩnh Tường, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang, về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát thị xã Ngã Bảy, trong thời gian làm nhân viên cho Công ty Cổ phần phân phối Phú Thái tại Cần Thơ vào năm 2015, Kha lợi dụng sự tin tưởng của công ty cho đi giao thu tiền bán hàng tại thị xã Ngã Bảy. Sau khi thu xong, Kha không nộp cho công ty mà chiếm đoạt trên 150 triệu đồng và bỏ trốn. Sau 2 năm, tiêu xài hết số tiền chiếm đoạt, Kha đã ra đầu thú tại cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Ngã Bảy. Tại phiên tòa, Kha đã nhận toàn bộ hành vi sai phạm của mình. Do trong thời gian ra đầu thú Kha đã khắc phục được 30 triệu đồng cho phía công ty, nên tại phiện tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên án 24 tháng tù giam đối với Kha và có trách nhiệm hoàn trả hết số tiền còn lại cho Công ty Phú Thái.

THANH PHƯƠNG

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>