27 tháng tù giam cho 2 đối tượng trộm cắp tài sản

14/11/2018 | 07:50 GMT+7

(HG) - Ngày 13-11, Tòa án nhân dân thị xã Ngã Bảy mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự về hành vi trộm cắp tài sản đối với Lê Minh Khôi, sinh năm 1998, ngụ tại ấp Hòa An, xã Xuân Hòa, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng và Hồ Thanh Tâm, sinh năm 1989, ngụ tại ấp Hòa Phú, xã Xuân Hòa, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng.

Theo bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thị xã Ngã Bảy, vào ngày 5-7-2018, Khôi và Tâm gặp nhau tại tiệm game ở thị trấn An Lạc Thôn, sau đó Khôi rủ Tâm đi trộm xe để bán kiếm tiền chia nhau xài. Trên đường từ An Lạc Thôn về hướng Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang, đối tượng trộm xe Cub đời cũ. Sau đó, Khôi dùng xe trộm được chở Tâm đi đến đoạn ấp Đông An A, xã Tân Thành, thị xã Ngã Bảy, chúng phát hiện 2 xe Honda không khóa nên trộm tiếp, mỗi tên chạy 1 chiếc về hướng Ngã Bảy để tiêu thụ. Tuy nhiên, do xe không có giấy tờ nên không bán được. Tâm đem xe đi cầm được 1 triệu đồn, còn Khôi sử dụng xe làm phương tiện đi lại, sau đó bị công an xã An Lạc Thôn bắt giữ.

 Tại phiên tòa, Khôi và Tâm đã khai báo và nhận toàn bộ vụ việc. Với tội danh gây ra, Tòa án nhân dân thị xã Ngã Bảy đã tuyên Lê Minh Khôi 15 tháng tù giam và Hồ Thanh Tâm 12 tháng tù giam.

THANH PHƯƠNG

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>