9 năm tù vì tội cố ý gây thương tích

01/11/2017 | 08:50 GMT+7

(HG) - Ngày 31-10, tại Trung tâm thương mại thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành, Tòa án nhân dân huyện Châu Thành xét xử lưu động vụ án hình sự, tuyên phạt Nguyễn Vũ Khang, sinh năm 1994, trú ấp Tân Phú A2, xã Tân Phước Hưng, huyện Phụng Hiệp, 9 năm tù về tội cố ý gây thương tích.

Bị cáo tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, Khang và L.T.M.A. có quan hệ tình cảm nhau nhưng bà Đỗ Thị Liêm (mẹ của M.A., ở ấp Thuận Hưng, thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành) ngăn cấm. Do biết thói quen sinh hoạt hàng ngày của bà Liêm nên vào khoảng 3 giờ ngày 22-7-2017, Khang đi bộ đến mé sông nơi bà Liêm thường xuống lấy nước để sinh hoạt với mục đích là gây thương tích cho bà Liêm. Đến khoảng 4 giờ, bà Liêm đi xuống mé sông xách nước, khi bà vừa khom người xuống mé sông múc nước thì bất ngờ Khang cầm dao Thái Lan đâm hai nhát vào người bà Liêm (dao Khang đã chuẩn bị trước) gây thương tích tổn hại đến sức khỏe hiện tại của bà Liêm là 49%. Sau đó, Khang bị Công an thị trấn Ngã Sáu và người dân bắt giữ.

Tin, ảnh: PHI YẾN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>