Cần tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống tội phạm

18/07/2017 | 07:48 GMT+7

(HG) - Về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm 6 tháng đầu năm, Ban Pháp chế HĐND tỉnh nhận định, tình hình tội phạm ở tỉnh tuy có giảm 25% so cùng kỳ nhưng tội phạm nghiêm trọng và rất nghiêm trọng tăng 2 vụ (tăng 15,4%), tội phạm xảy ra ở địa bàn đô thị (phường, thị trấn) tăng 12,4%, tai nạn giao thông tăng 14 vụ và còn xảy ra cháy. Điều này cho thấy vi phạm pháp luật và tội phạm về trật tự xã hội có chiều hướng tăng, ngày càng phức tạp…

Ban Pháp chế HĐND tỉnh cho rằng, tới đây, ngành chức năng cần tăng cường các biện pháp cụ thể nhằm khắc phục một bước căn bản, vững chắc những nguyên nhân, điều kiện phát sinh, tồn tại, phát triển của các loại tội phạm, trước hết là các nguyên nhân, điều kiện do những sơ hở, thiếu sót trong quản lý. Cần bảo đảm, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về phòng, chống tội phạm; nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể quần chúng, huy động mọi nguồn lực xã hội vào công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới. Cần đổi mới nội dung, hình thức công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đi vào chiều sâu để hình thành thói quen tự giác chấp hành luật pháp trong nhân dân…

T.T

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>